Đưa quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc lên tầm cao mới

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 08/12/2018 22:01 GMT+7

VTV.vn - Tiếp tục đưa mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc lên tầm cao mới là thông điệp được nhấn mạnh trong chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Với sự mong đợi vào chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Hàn Quốc đã thể hiện tình cảm trân trọng đối với sự có mặt của người đứng đầu Quốc hội Việt Nam bằng sự đón tiếp trọng thị. Trong những năm qua, hoạt động giao lưu giữa Quốc hội hai nước đã được duy trì liên tục, giúp mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động Quốc hội, đồng thời đưa ngoại giao nghị viện thành một kênh quan trọng giúp tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ song phương. 

Cũng trong chuyến thăm, Quốc hội hai nước đã tiếp tục khẳng định quyết tâm phối hợp trong hàng loạt các vấn đề trên cả bình diện song phương và đa phương, phục vụ cho phát triển quan hệ hai nước cũng như đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

Chỉ sau 26 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã chứng kiến những bước phát triển nhanh chóng là nhận định của cả Tổng thống Moon Jae-in và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Tổng thống Moon Jae-in cho biết, việc chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên trong chuyến thăm cấp Nhà nước tháng 3 vừa qua để trao đổi về chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc là một minh chứng cho quyết tâm thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Do vậy, mục tiêu 100 tỷ USD kim ngạch thương mại hai chiều vào năm 2020 là quyết tâm được lãnh đạo cấp cao hai nước cùng đặt ra.

Góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước những năm qua không thể không kể tới vai trò của những nhân sĩ, trí thức Hàn Quốc, những người đã đưa hai dân tộc xích lại gần nhau bằng những cách riêng của mình. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho thấy, những đóng góp của bất kỳ ai vào tiến trình phát triển của quan hệ hai dân tộc luôn luôn được trân trọng. Một lần nữa, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh thông điệp, những nhân tố này sẽ tiếp tục là yếu tố quan trọng trong tương lai của quan hệ hai nước.

Tiếp xúc với cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng khẳng định vị trí của cộng đồng người Việt Nam, với các gia đình đa văn hóa trong việc làm cầu nối cho quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc. Hai nước sẽ phối hợp làm tốt công tác bảo hộ công dân, tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt làm ăn, sinh sống. Với tầm nhìn về tương lai quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc, trong chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới vai trò của thế hệ trẻ thông qua cuộc giao lưu với các sinh viên Việt Nam tại Đại học Quốc gia Pukyong.

Cũng nhân dịp này, lãnh đạo trường Đại học Quốc gia Pukyong đã trao bằng Tiến sĩ danh dự chuyên ngành chính trị học cho Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Đây không chỉ là vinh dự của cá nhân Chủ tịch Quốc hội mà còn là hành động thể hiện sự tin tưởng và đánh giá cao đối với Quốc hội và nhân dân Việt Nam, là biểu hiện sinh động cho mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, một hoạt động ngoại giao Nghị viện, đã góp phần tạo ra xung lực mới cho quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc. Chuyến thăm tiếp tục củng cố sự tin cậy chính trị giữa lãnh đạo hai nước, lòng tin của các nhà đầu tư, tăng cường sự gắn kết giữa trí thức và nhân dân hai nước, làm nền tảng để đưa quan hệ hai nước lên một tầng nấc mới, như nhận định của giới truyền thống Việt Nam - Hai Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước