Việt Nam sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp Hàn Quốc

Quang Anh - Văn Khương - Trần Nam (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 07/12/2018 14:24 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Diễn đàn đầu tư và Thương mại Việt Nam - Hàn Quốc.

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh Việt Nam cam kết xây dựng môi trường kinh doanh thân thiện với doanh nghiệp theo các chuẩn mực quốc tế.

Tiếp tục chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, sáng 7/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee Sang tham dự Diễn đàn đầu tư và Thương mại Việt Nam - Hàn Quốc.

Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội khẳng định với hơn 62 tỷ USD tổng vốn đầu tư đăng ký, doanh nghiệp Hàn Quốc đang giữ vai trò quan trọng trong một số lĩnh vực kinh tế trọng yếu của Việt Nam. Với mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2020 theo hướng cân bằng, Việt Nam mong muốn Hàn Quốc tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho xuất khẩu của Việt Nam đối với hàng nông sản nhiệt đới, hàng dệt may, đồ gỗ, cao su, điện tử.

Việt Nam cũng sẵn sàng tiếp nhận các mặt hàng, linh kiện sản xuất và mặt hàng nông sản ôn đới của Hàn Quốc. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Việt Nam cam kết xây dựng môi trường kinh doanh thân thiện với doanh nghiệp theo các chuẩn mực quốc tế. Quốc hội Việt Nam cũng sẽ cập nhật, sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới các chính sách phù hợp, để cùng Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và doanh nghiệp Hàn Quốc nói riêng kinh doanh tại Việt Nam.

Việt Nam – Hàn Quốc hướng tới 100 tỷ USD thương mại song phương Việt Nam – Hàn Quốc hướng tới 100 tỷ USD thương mại song phương

VTV.vn - Việt Nam và Hàn Quốc hướng đến mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2020 theo hướng cân bằng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước