Đưa vào hoạt động nhà máy đóng tàu vỏ thép đầu tiên ở tỉnh Quảng Nam

Ngọc Bích (VTV8)-Thứ năm, ngày 12/05/2016 14:45 GMT+7

VTV.vn - Sáng 12/5, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ khánh thành và đưa vào khai thác giai đoạn 1 dự án nhà máy đóng tàu vỏ thép tại cảng nước sâu sông Trường Giang.

Dự án nhà máy đóng tàu vỏ thép đầu tiên của Quảng Nam do Công ty cổ phần đóng tàu Thiên Hậu Phước triển khai, với mức đầu tư xây dựng nhà máy là 35 tỷ đồng. Hiện nay, nhà máy có khả năng đóng tàu vỏ thép có tổng công suất máy chính từ 400 CV trở lên theo Nghị định 67 của Chính phủ và đến năm 2017, nhà máy sẽ tiếp nhận đóng mới hoàn toàn tàu có tải trọng lên đến 3.000 tấn, công suất thiết kế đóng mới và sửa chữa trên 200 chiếc/năm, với trọng tải tàu từ 300 DWT đến 800 DWT, theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2008.

Nhà máy nằm ở vị trí cảng nước sâu của sông Trường Giang nên rất thuận lợi cho các tàu thuyền trọng tải lớn ra vào, tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động đóng mới và sửa chữa tàu thuyền theo chủ trương hiện đại hóa đội tàu đánh bắt xa bờ của Chính phủ.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước