Đục thông vòm cầu Phùng Hưng sẽ không ảnh hưởng đến các bức bích họa

Minh Đức-Thứ năm, ngày 16/11/2017 12:00 GMT+7

VTV.vn - Sau khi dự án Bích họa hoàn thành, các kỹ sư sẽ bắt tay vào việc nghiên cứu để đục thông các vòm cầu như đề xuất trước đây, trong khi đó 18 bức tranh sẽ được giữ nguyên.

Những ngày này, người dân qua lại trên phố Phùng Hưng đã dần quen thuộc hơn với sự hiện hữu của những bức bích họa trên vòm cầu. Có 4 trên 18 bức bích họa đã được hoàn thiện tại các vòm cầu số 56, 58, 59, 74; 14 bức bích họa còn lại sẽ được triển khai và dự kiến hoàn thiện vào cuối tháng 11 này. Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra thắc mắc, liệu dự án đập thông vòm cầu có ảnh hưởng đến các bức bích họa này hay không?

Được biết, ngay sau khi dự án Bích họa trên phố Phùng Hưng hoàn thành, các kỹ sư sẽ bắt tay vào việc nghiên cứu để đục thông các vòm cầu như đề xuất trước đây, trong khi đó 18 bức bích họa sẽ được giữ nguyên.

UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, việc đục thông vòm cầu sẽ không ảnh hưởng đến các bức bích họa bởi dự án Bích họa trên phố Phùng Hưng là một phần của không gian nghệ thuật sau khi đoạn vỉa hè vòm cầu được chỉnh trang, sửa chữa.

Theo kế hoạch, toàn bộ phố Phùng Hưng có 131 cổng vòm thì đã có 4 cổng được đục ra, còn lại 127 cổng vòm sẽ được chia thành 3 giai đoạn để triển khai. Dự án "Bích hoạ trên phố Phùng Hưng" nằm trong giai đoạn 1. Giai đoạn 2 sẽ đục thông các cổng vòm từ đoạn phố Phùng Hưng đến phố Hàng Cót (mở vòm để phục vụ không gian văn hoá của Hà Nội). Giai đoạn 3 sẽ tiếp tục xử lý các cổng vòm từ Cửa Đông đến phố Lê Văn Linh.

Được biết, chi phí để thực hiện việc đập thông vòm cầu, chỉnh trang lại không gian vòm cầu sau khi đập thông là gần 100 tỷ đồng. Số tiền này cũng bao gồm việc biến các vòm cầu trở thành không gian sinh hoạt văn hóa thiết thực với người dân Hà Nội và thu hút khách du lịch nước ngoài như tiệm cafe, nhà sách, biểu diễn âm nhạc, nơi star-up cho giới trẻ...

Ngoài ra, các chuyên gia cùng nhận định, các vòm cầu đã nhiều năm tuổi, nếu đục thông sẽ cần nghiên cứu cẩn thận. Hiện các kỹ sư chịu trách nghiệm nghiên cứu đã đề xuất đục thông một vòm cầu để nghiên cứu hiện trạng và chi phí, sau đó mới nhân rộng 127 vòm cầu còn lại, đảm bảo an toàn cho di sản đô thị.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước