Dùng tiền GPMB đền bù lún, nứt nhà dân dự án đường Hồ Chí Minh

Linh Trúc (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 14/10/2016 13:10 GMT+7

VTV.vn - Bộ Tài chính đồng ý với đề xuất dùng tiền giải phóng mặt bằng để đền bù trong trường hợp thi công dự án giao thông gây lún, nứt nhà dân vì nguyên nhân bất khả kháng.

Đây là nội dung trong văn bản của Bộ Tài chính gửi Văn phòng Chính phủ để giải quyết cho các hộ dân có nhà bị lún, nứt do quá trình thi công nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Thanh Hóa - Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên. Theo số liệu của Bộ Giao thông Vận tải, gần 36.000 nhà dân bị rung, nứt với kinh phí đền bù (nằm ngoài phần thuộc trách nhiệm của bảo hiểm) ước tính khoảng hơn 166 tỷ đồng.

Trước đó, lý giải việc nhiều nhà dân bị ảnh hưởng, Bộ Giao thông Vận tải cho rằng, việc thi công các công trình giao thông thường phải sử dụng các thiết bị có tải trọng lớn, tạo rung chấn, sức ép lên nền đất nên không thể tránh khỏi việc gây ảnh hưởng đến các công trình xung quanh.

Nhà dân bị nứt do thi công quốc lộ 1A ở Phú Yên được hỗ trợ Nhà dân bị nứt do thi công quốc lộ 1A ở Phú Yên được hỗ trợ Nhà nứt do thi công quốc lộ, người dân mỏi mắt chờ đền bù Nhà nứt do thi công quốc lộ, người dân mỏi mắt chờ đền bù Quảng Trị: Hơn 700 hộ dân bị nứt nhà do thi công Quốc lộ 1A Quảng Trị: Hơn 700 hộ dân bị nứt nhà do thi công Quốc lộ 1A

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước