Đường cao tốc thứ hai về miền Tây có thể hoàn thành trong năm 2021

Thanh Chương - Phú Cường (VTV9)-Thứ sáu, ngày 21/02/2020 14:31 GMT+7

VTV.vn - Ngoài cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, người dân ĐBSCL đang mong chờ tuyến cao tốc thứ hai chạy song song sẽ sớm hình thành trong thời gian tới.

Thuộc dự án Kết nối khu vực trung tâm đồng bằng sông Mekong, tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi đã được mở rộng thêm 3m. Hiện tiến độ chung đạt khoảng 85%, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2020. Cùng với 51km của tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, hai công trình giao thông lớn là cầu Vàm Cống, cầu Cao Lãnh và tuyến đường dẫn 32km đang hình thành trục dọc thứ hai về miền Tây.

Để hoàn thiện, các dự án này chỉ cần thảm thêm nhựa đường dày 5cm và làm đường gom dân sinh. Dự kiến, đường cao tốc thứ hai về miền Tây có thể hoàn thành trong năm 2021.


ĐBSCL sẽ có thêm nhiều tuyến cao tốc và công trình giao thông trọng điểm ĐBSCL sẽ có thêm nhiều tuyến cao tốc và công trình giao thông trọng điểm

VTV.vn - Đây là thông tin được Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đưa ra tại Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân lần thứ 2 tổ chức tại thành phố Cần Thơ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước