Đường sắt Bắc - Nam vẫn phải chuyển tải khách bằng ô tô

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 07/11/2017 10:36 GMT+7

VTV.vn - Tuyến đường sắt Bắc - Nam qua miền Trung vẫn đang bị chia cắt. Điểm sạt lở tại khu vực đèo Cả chưa khắc phục xong.

Vị trí sạt lở tại khu vực đèo Cả là điểm sạt lở nghiêm trọng nhất trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Ngành đường sắt buộc phải chuyển tải hành khách bằng ô tô tại các ga Đại Lãnh thuộc tỉnh Khánh Hòa và ga Hảo Sơn, tỉnh Phú Yên. Hai ga này cách nhau khoảng 20km.

Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 12, hàng chục điểm đường sắt phải phong tỏa do cây và cột thông tin đổ, không thể chạy tàu. Tuy nhiên tới nay chỉ còn điểm sạt lở tại khu vực Đèo Cả là chưa khắc phục xong.

"Tổng công ty Đường sắt đã huy động khoảng 200 cán bộ, công nhân viên ngày đêm sửa chữa và gia cố điểm sạt lở tại khu vực đèo Cả. Tại điểm này, dự kiến phải sử dụng đến 4.000 khối đá, 2.500 rọ thép và gia cố neo để đảm bảo mái taluy không bị sụt trượt. Dự kiến, sáng 9/11 sẽ phấn đấu thông đường" - ông Đoàn Duy Hoạch, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đường sắt Việt Nam, cho biết.

Còn một điểm ách tắc trên đường sắt tuyến Bắc - Nam Còn một điểm ách tắc trên đường sắt tuyến Bắc - Nam

VTV.vn - Do ảnh hưởng của bão số 12 nên nhiều đoạn đường sắt trên tuyến Bắc - Nam đã bị phong tỏa, nhiều hành khách bị mắc kẹt.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước