Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chưa thể vận hành trước Tết

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 28/01/2019 20:54 GMT+7

VTV.vn - Kế hoạch phấn đấu đưa vào khai thác thương mại toàn tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông vào trước Tết Kỷ Hợi 2019 chưa thể thực hiện.

Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết, tuy hơn 30% khối lượng công việc còn lại của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đã cơ bản hoàn thành, nhưng cần cẩn trọng trong mọi công đoạn và chỉ đưa vào vận hành khi độ an toàn được đảm bảo ở mức tuyệt đối.

Đến thời điểm này, các hạng mục xây lắp, từ nhà ga, tuyến đường ray, bộ phận điều khiển, vận hành đều đã hoàn thành. Hàng ngày, cả 13 đoàn tàu đều được chạy thử.

Sau 4 tháng, việc vận hành toàn tuyến chưa phát hiện sự cố. Theo lý thuyết, toàn bộ dự án đã có thể đi vào vận hành thương mại. Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cho biết đây là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên trên cả nước, vì vậy, việc đảm bảo tuyệt đối an toàn phải được đặt lên hàng đầu.

Hiện thành phố Hà Nội đã đưa 700 người đào tạo ở Trung Quốc về để vận hành dự án. Tuy nhiên, việc có thể tiếp tục thuê các chuyên gia trong thời gian đầu vận hành thương mại cũng được tính đến.

Bên cạnh đó, thành phố cũng lên các phương án kết nối giao thông giữa đường sắt với các loại hình phương tiện khác để đảm bảo sự thuận tiện cho người dân khi tham gia loại hình vận tải mới này.

Đẩy nhanh thủ tục nghiệm thu đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông Đẩy nhanh thủ tục nghiệm thu đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông

VTV.vn - Việc nhanh chóng hoàn thành dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông, đưa công trình vào vận hành có ý nghĩa quan trọng trong hợp tác giữa hai nước Việt - Trung.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước