Duy trì Trung tâm cứu hộ gấu Tam Đảo

Kỳ Vọng-Thứ tư, ngày 16/01/2013 07:06 GMT+7

Khu bán tự nhiên cho gấu tại Trung tâm cứu hộ gấu Tam Đảo (Ảnh: vtr.org.vn)

Nhằm bảo tồn loài gấu đã được liệt vào sách đỏ, vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo duy trì, và tiếp tục triển khai Dự án xây dựng Trung tâm cứu hộ gấu Tam Đảo.

Trung tâm cứu hộ gấu Tam Đảo là nơi cứu hộ gấu vào loại hiện đại nhất châu Á, thuộc dự án của Tổ chức Động vật châu Á. Trung tâm đi vào hoạt động từ 4/2008, với mục đích giải thoát những con gấu không may mắn, đưa chúng trở lại thiên nhiên nhằm bảo tồn loài gấu đã được liệt vào sách đỏ trước nguy cơ bị săn bắt, nuôi nhốt và tận diệt.

Hiện tại Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam tại vườn quốc gia Tam Đảo đang có hơn 70 con gấu. Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm của Giám đốc vườn quốc gia Tam Đảo trong thực hiện chức trách nhiệm vụ và các quy định pháp luật liên quan tới dự án, nếu có sai phạm phải xử lý nghiêm theo quy định.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước