EU ủng hộ quan điểm của Việt Nam về Biển Đông

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 22/11/2019 20:58 GMT+7

Ảnh: VGP/Quang Hiếu

VTV.vn - Chiều 22/11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, ông Pier Giorgio Aliberth.

Tiếp Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, Pier Giorgio Aliberth, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Liên minh châu Âu là đối tác quan trọng của Việt Nam và các vấn đề mà Liên minh châu Âu quan tâm thì Việt Nam đều xử lý nghiêm túc.

Thủ tướng đánh giá cao quan điểm của Liên minh châu Âu về vấn đề Biển Đông, trong đó, ủng hộ việc đảm bảo an toàn, an ninh, tự do hàng không, hàng hải tại Biển Đông, trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng năm tới, khi Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, quan hệ giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu và giữa ASEAN với EU sẽ phát triển ngày càng tốt đẹp. Còn trong nhiệm kỳ của Đại sứ, kim ngạch thương mại giữa hai bên sẽ không thấp hơn 50 tỷ USD, đầu tư trực tiếp sẽ tiếp tục tăng cao.

Đại sứ Giorgio Aliberth nhấn mạnh Việt Nam là đất nước ông rất yêu mến và quan hệ giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu hiện đang ở giai đoạn hết sức tốt đẹp. Về vấn đề Biển Đông, Đại sứ khẳng định Liên minh châu Âu ủng hộ quan điểm của Việt Nam trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và bảo đảm trật tự của khu vực này dựa trên luật lệ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước