Ga Hà Nội được quy hoạch thành khu đường sắt cao tầng

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 17/09/2017 08:21 GMT+7

Ga Hà Nội được đề xuất xây dựng thành khu cao tầng. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Theo quy hoạch về khu vực ga Hà Nội và phụ cận, sẽ không di dời nhà ga mà xây dựng thành khu cao tầng.

Đây là một trong những nội dung trong Đề án quy hoạch phân khu đô thị khu vực ga Hà Nội và phụ cận của UBND TP Hà Nội.

Ga Hà Nội được xây dựng lại với chức năng là ga trung tâm tàu khách và tàu liên vận quốc tế đi tất cả các hướng; là trung tâm về giao thông vận tải đa phương thức bao gồm mạng lưới đường bộ, đường sắt, thương mại, kinh doanh, văn hóa...

Ga Hà Nội sẽ được phát triển không gian ngầm nhằm khai thác tối đa hiệu quả quỹ đất hiện có, đảm bảo an toàn, thuận tiện cho hành khách của các tuyến đường sắt đô thị số 1, số 3 được xây dựng trong thời gian tới.

Có nên di dời ga Hà Nội ra khỏi nội thành? Có nên di dời ga Hà Nội ra khỏi nội thành? Chi phí dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội bị đội lên 300 Chi phí dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội bị đội lên 300 Dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội  chậm tiến độ gây bức xúc Dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội chậm tiến độ gây bức xúc


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước