Đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội được cam kết hoàn thành sau 47 tháng

Đức Quang (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 18/01/2017 10:12 GMT+7

VTV.vn - Đến năm 2021, tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội sẽ chính thức đi vào vận hành với 10 đoàn tàu.

Đây là cam kết vừa được ký giữa liên dành nhà thầu của Pháp và Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội. Hợp đồng có trị giá gần 7.700 tỷ đồng. Trong đó, gần 3.000 tỷ đồng để tư vấn, thiết kế sản xuất và lắp đặt 10 đoàn tàu.

Đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội được cam kết hoàn thành sau 47 tháng - Ảnh 1.

Theo đại diện Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, mỗi đoàn tàu sẽ có 4 toa, chứa được khoảng 900 hành khách. Tốc độ tối đa là 80 km/h.

Tuyến đường có chiều dài khoảng 12,5 km, trong đó có 4km đi ngầm, chạy dọc Quốc lộ 32 từ Nhổn qua các đoạn đường Hồ Tùng Mậu - Cầu Giấy - Kim Mã - Núi Trúc - Cát Linh - Trần Quý Cáp và kết thúc ở Ga Hà Nội.

Chi phí dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội bị đội lên 300 Chi phí dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội bị đội lên 300 Dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội  chậm tiến độ gây bức xúc Dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội chậm tiến độ gây bức xúc TP.HCM kêu gọi đầu tư vào dự án đường sắt đô thị TP.HCM kêu gọi đầu tư vào dự án đường sắt đô thị

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước