Gần 1000 người Hà Tĩnh làm việc "chui" ở Hàn Quốc

Trần Long (Đài PT-TH Hà Tĩnh)-Thứ tư, ngày 15/03/2017 20:49 GMT+7

VTV.vn - Những lao động "chui" đã gián tiếp làm phương hại đến quyền lợi của những lao động có nguyện vọng được làm việc chính đáng tại Hàn Quốc.

Tình trạng lao động Hà Tĩnh bỏ trốn ồ ạt nơi xứ người đã tạo ra một tiền lệ xấu, ảnh hưởng một cách gián tiếp đến quyền lợi của những người ở quê nhà có nhu cầu đi theo con đường xuất khẩu lao động.

Trong số 15 du khách thuộc đoàn khách thứ tư của Công ty du lịch Thành Sen - Hà Tĩnh tổ chức sang Hàn Quốc, đến lúc làm thủ tục xuất cảnh, chỉ còn 13 người. Bởi, một người đã trốn lại ngay sau khi vừa ra khỏi sân bay Incheon, một người tách khỏi đoàn và trốn hai ngày sau đó.

Theo thống kê, đến thời điểm hiện tại có khoảng gần 1.000 người Hà Tĩnh đang sống chui, làm chui trên xứ sở Kim Chi. Chính quyền sở tại đã có nhiều biện pháp thắt chặt, trong đó lao động Hà Tĩnh luôn bị đưa vào diện "cần phải cân nhắc" khi triển khai các chương trình hợp tác lao động. Bản thân những người có đầy đủ thủ tục như những du học sinh cũng gặp rất nhiều hệ lụy, khi mong muốn tìm kiếm việc làm thêm.

Bên cạnh nguyên nhân từ phía người lao động, chính một bộ phận doanh nghiệp Hàn Quốc cũng đang tuyển dụng lao động một cách tùy tiện, nếu không muốn nói là nhiều doanh nghiệp còn đang tranh thủ sử dụng nguồn lao động "chui" để tiết giảm chi phí.

Ngoài những thiệt thòi cho bản thân, các lao động "chui" cũng đã gián tiếp làm phương hại đến quyền lợi của những lao động có nguyện vọng được làm việc chính đáng, trong đó không ít người là bạn bè, bà con, họ hàng thân thuộc của chính họ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước