Gần 18.000 lao động xuất khẩu sau sự cố môi trường biển

VTV8-Thứ sáu, ngày 28/07/2017 14:55 GMT+7

VTV.vn - Các lao động xuất khẩu chủ yếu sang Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Theo thống kê của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, từ ngày 1/6/2016 - 31/5/2017, gần 18.000 lao động ở 4 tỉnh miền Trung gồm: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế đã được đi làm việc ở nước ngoài sau sự cố môi trường biển.

Trong đó, thị trường chủ yếu là Đài Loan với hơn 10.000 người, Nhật Bản 4.500 người, còn lại là Hàn Quốc. Người lao động tập trung ở các ngành nghề như sản xuất, chế tạo trong ngành công nghiệp, dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong các trung tâm dưỡng lão và hộ gia đình.

Riêng đối với thị trường Hàn Quốc, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ưu tiên tuyển chọn lao động đi làm việc theo chương trình tàu đánh cá gần bờ, xa bờ và chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài trong ngành ngư nghiệp.

Hỗ trợ 6 triệu đồng học nghề cho khu vực bị sự cố môi trường biển Hỗ trợ 6 triệu đồng học nghề cho khu vực bị sự cố môi trường biển

VTV.vn - Người lao động bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển sẽ được hỗ trợ học phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng tới 6 triệu đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước