Gần 200 căn nhà tại ĐBSCL bị thiệt hại do lốc xoáy

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 13/07/2018 14:55 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Liên tiếp trong các ngày 11 -12/7, lốc xoáy xuất hiện nhiều nơi ở các tỉnh, thành vùng ĐBSCL gây thiệt hại gần 200 căn nhà.

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau cho biết, đã có khoảng 110 căn nhà bị sập và tốc mái do lốc xoáy, ước tính thiệt hại ban đầu gần 1 tỷ đồng, rất may không có thiệt hại về người. Các địa phương bị ảnh hưởng gồm: Năm Căn, U Minh, Trần Văn Thời và TP Cà Mau.

Còn tại tỉnh Trà Vinh, cơn lốc xoáy xuất hiện vào trưa 12/7 đã làm sập và tốc mái 18 căn nhà của các hộ dân ở huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Nhiều cây xanh ở thành phố Trà Vinh bị gãy đổ, ước tính tổng thiệt hại hơn 2 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 11/7, khoảng 60 căn nhà ở hai tỉnh Hậu Giang và Vĩnh Long cũng bị sập vì dông, lốc.

Hậu Giang: Lốc xoáy làm sập nhiều nhà dân Hậu Giang: Lốc xoáy làm sập nhiều nhà dân

VTV.vn - Cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy quét qua tỉnh Hậu Giang ngày 11/7 đã làm sập và tốc mái 8 căn nhà ở xã Phụng Hiệp, Hiệp Hưng, Hòa An và thị trấn Kinh Cùng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước