Gần 20.000 tỷ đồng thiệt hại do thiên tai 2018

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 21/12/2018 14:06 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Cả nước có 13 cơn bão, 14 trận lũ quét, sạt lở đất gây thiệt hại về kinh tế gần 20.000 tỷ đồng, làm 218 người chết và mất tích.

Sáng nay (21/12), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã tổ chức hội nghị kiểm điểm công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai năm 2018 và triển khai nhiệm vụ cho năm 2019.

Năm vừa qua thiên tai đã giảm so với năm 2017, tuy nhiên, những thiệt hại để lại vẫn hết sức nặng nề. Cả nước có 13 cơn bão, 14 trận lũ quét, sạt lở đất gây thiệt hại về kinh tế gần 20.000 tỷ đồng, làm 218 người chết và mất tích. Thực tế này cho thấy vẫn còn rất nhiều hạn chế trong phòng chống thiên tai cần được thay đổi như việc kiểm tra phòng ngừa rủi ro thiên tai tại một số địa phương chưa được thực hiện nghiêm túc dẫn đến những hậu quả đáng tiếc như đã xảy ra tại Nha Trang trong tháng 11 vừa qua, cùng với đó là khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng còn thấp, đặc biệt là nhà cửa của người dân.

Việc hiện chưa có quỹ phòng, chống thiên tai cấp quốc gia đã khiến cho huy động nguồn lực ở trung ương, điều phối giữa các địa phương và chủ động triển khai các nhiệm vụ phòng chống thiên tai còn hạn chế. Việc ứng dụng khoa học công nghệ nhất là công nghệ dự báo, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất thiếu các vật tư, trang thiết bị chuyên dùng, đặc thù để ứng phó thiên tai.

Để công tác phòng chống thiên tai năm 2019 được tốt hơn, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai sẽ báo cáo Chính phủ và Quốc hội ban hành Nghị quyết về sắp xếp lại dân cư vùng thiên tai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước