Gần 3.000 xã trên cả nước về đích nông thôn mới

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 08/09/2017 14:10 GMT+7

VTV.vn - Sau 6 năm, cả nước có gần 3.000 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm hơn 31% số xã trên cả nước.

Phong trào xây dựng nông thôn mới của bà con vẫn đang diễn ra sôi nổi trên cả nước. Tính đến hết tháng 7 năm nay, cả nước đã có thêm 453 xã về đích nông thôn mới. Như vậy, sau 6 năm, cả nước đã có 2.831 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm hơn 31% số xã trên cả nước.

Còn về nông thôn mới cấp huyện, cả nước đã có 34 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng thêm 4 huyện so với năm 2016.

Hiện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức Hội đồng thẩm định và đang hoàn chỉnh tờ trình để Thủ tướng công nhận đạt chuẩn với huyện Thanh Trì của Hà Nội, thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) và thành phố Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp). Tính chung hơn 9.000 xã trên cả nước, bình quân mỗi xã đã hoàn thành khoảng 13 tiêu chí.

Theo Bộ NN&PTNT, trong giai đoạn 2016 - 2020, các tiêu chí về thu nhập, môi trường, hộ nghèo, hệ thống chính trị và an ninh trật tự đã được nâng lên so với giai đoạn trước nên số xã đạt các tiêu chí này cũng ít hơn.

Phú Yên: Nhiều xã “rớt” chuẩn nông thôn mới Phú Yên: Nhiều xã “rớt” chuẩn nông thôn mới

VTV.vn - Tại tỉnh Phú Yên, nhiều xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong những năm trước, nhưng sang năm nay lại bị "rớt" chuẩn nông thôn mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước