Gần 4.000 tỷ đồng thu về từ xử lý buôn lậu

Khuất Minh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 04/01/2018 20:21 GMT+7

Số hàng giả bị thu giữ.

VTV.vn - Gần 36.000 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã bị xử lý, thu về cho ngân sách gần 4.000 tỷ đồng trong năm 2017.

Đây là thông tin tại cuộc họp Tổng kết công tác công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội ngày 4/1.

Năm vừa qua, lực lượng chức năng Hà Nội đã khởi tố 91 vụ việc với 118 đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại. Số lượng tang vật bắt giữ rất lớn nhưng sau khi khám xét thu giữ lại thiếu kho chứa. Kinh phí của công tác giám định, bốc xếp, lưu kho, tiêu hủy... rất lớn nên công tác điều tra, xử lý gặp nhiều khó khăn. 

Năm 2018, dự báo tình hình hoạt động buôn lậu, hàng cấm, sản xuất, buôn bán hàng giả, gian lận thương mại, vi phạm an toàn thực phẩm... trên địa bàn Hà Nội vẫn diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau. 

Mục tiêu được Ban Chỉ đạo 389 thành phố đặt ra là tập trung lực lượng ngăn chặn và xử lý hiệu quả với mục tiêu ổn định, lành mạnh thị trường, đồng thời bảo vệ các doanh nghiệp làm ăn chân chính cũng như quyền lợi người tiêu dùng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước