Gần 50% nam giới Việt Nam hút thuốc lá

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 20/04/2018 13:39 GMT+7

Ảnh minh họa (Nguồn: Dân trí)

VTV.vn - Con số này đưa ra tại Hội nghị "Cung cấp thông tin và truyền thông về phòng chống tác hại của thuốc lá" do Bộ TT&TT phối hợp cùng Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá.

Trong gần một nửa nam giới của Việt Nam hút thuốc lá, có một tỷ lệ đáng kể người nghèo hút thuốc. Thực tế, những hộ gia đình nghèo chi đến hơn 5% thu nhập cho thuốc lá. Ngoài ra, một vấn đề đáng lo ngại là phần lớn những người hút thuốc ở Việt Nam bắt đầu hút thuốc từ khi còn rất trẻ. 

Trong khói thuốc lá chứa những hợp chất độc hại, trong đó có những hợp chất gây ung thư. Ước tính mỗi năm, có 40.000 người Việt Nam tử vong sớm do thuốc lá và có thể tăng lên 70.000 người vào những năm tới. 

Để giúp Việt Nam đến gần hơn với mục tiêu giảm tỷ lệ tiêu dùng thuốc lá vào năm 2020, nhiều đề xuất cho rằng, cần tăng mức thu thuế để đảm bảo giá thuốc lá không quá thấp so với mức tăng thu nhập.

Đẩy mạnh phòng chống tác hại của thuốc lá Đẩy mạnh phòng chống tác hại của thuốc lá

VTV.vn - Sáng nay (19/4), Hội thảo cung cấp thông tin về tác hại của thuốc lá đã diễn ra tại TP.HCM.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước