Gần 96.000 hộ dân "khát" nước sinh hoạt vì hạn mặn

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 27/05/2020 14:19 GMT+7

VTV.vn - Dù tỷ lệ sử dụng nước hợp vệ sinh ở ĐBSCL đạt 98% nhưng trong đợt hạn hán và xâm nhập mặn vừa qua có khoảng 96.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Để tháo gỡ khó khăn trên, sáng 27/5, Bộ NN&PTNT đã tổ chức Hội nghị bàn giải pháp cấp nước sạch nông thôn cho vùng ĐBSCL tại tỉnh Sóc Trăng.

Các đại biểu 13 tỉnh, thành phố cho rằng mùa khô năm nay, lượng nước từ sông Mekong và nước mưa ít, các địa phương thiếu vốn mở rộng đường ống dẫn nước về vùng sâu, vùng xa. Trong khi đó, hạn hán và xâm nhập mặn lại đến sớm, xâm nhập sâu và hiện hữu lâu hơn. Nước mặt bị nhiễm mặn, nước ngầm sụt giảm khiến hơn 1.000 trạm cấp nước hoạt động không hiệu quả. Điều này đã dẫn đến tình trạng thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng của 96.000 hộ dân.

Gần 96.000 hộ dân khát nước sinh hoạt vì hạn mặn - Ảnh 1.

Sau khi bàn bạc, 13 tỉnh, thành và Bộ NN&PTNT đã thống nhất sẽ đầu tư, nối dài đường ống, nâng cao công suất các nhà máy cấp nước; đầu tư một số hồ tích nước cho một số nhà máy xử lý nước tập trung. Riêng đối với những hộ ở xa khu dân cư, sống rải rác xem xét xây bể hoặc cấp dụng cụ trữ nước.

Gần 96.000 hộ dân khát nước sinh hoạt vì hạn mặn - Ảnh 2.

Người dân xếp hàng nhận nước ngọt.

Bộ NN&PTNT cũng yêu cầu các địa phương ngay khi kết thúc hội nghị này phải nhanh chóng thống kê, phân loại cụ thể các hộ bị thiếu nước. Từ thống kê này, Bộ sẽ kiến nghị Chính phủ bố trí nguồn vốn trung hạn, triển khai các giải pháp cấp nước cho sạch cho vùng nông thôn ĐBSCL.

ĐBSCL vượt qua đợt hạn mặn lịch sử ĐBSCL vượt qua đợt hạn mặn lịch sử

VTV.vn - Dù độ mặn ở một số tỉnh ven biển vẫn còn cao nhưng theo đánh giá của ngành chuyên môn, mùa hạn mặn ở ĐBSCL đã qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước