Gắn thùng xăng dầu phụ dưới gầm rơ moóc để buôn lậu qua biên giới

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 07/05/2020 19:20 GMT+7

VTV.vn - Gắn thêm các thùng xăng dầu phụ dưới gầm xe vận tải hàng hóa, các đầu nậu hàng ngày, hàng giờ đã tuồn một số lượng lớn xăng dầu qua bên kia biên giới.

Những chiếc xe tải đang đổ nhiên liệu tại một cửa hàng xăng dầu ở cảng Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Sau khi đổ đầy cho thùng chính, những thùng xăng dầu phụ được hàn gắn, cơi nới thêm cũng được đổ đầy. Kích cỡ cho mỗi thùng xăng dầu phụ có chiều cao trung bình 1 mét, chiều dài từ 4-5 mét được các lái xe gắn dưới gầm rơ moóc rất tinh vi. Sau đó, những chiếc xe này đã di chuyển về hướng cửa khẩu Nậm Cắn để sang Lào tiêu thụ.

Gắn thùng xăng dầu phụ dưới gầm rơ moóc để buôn lậu qua biên giới - Ảnh 1.

Theo quy định, các phương tiện chở hàng hóa qua khu vực cửa khẩu chỉ được sử dụng lượng xăng dầu trong bình đựng chính theo đúng thiết kế, tuyệt đối không được gia cố thêm các bình xăng dầu phụ. Quy định là thế nhưng không hiểu sao các phương tiện này vẫn có thể vượt qua các chốt kiểm soát của cơ quan chức năng?

Gắn thùng xăng dầu phụ dưới gầm rơ moóc để buôn lậu qua biên giới - Ảnh 2.
Gắn thùng xăng dầu phụ dưới gầm rơ moóc để buôn lậu qua biên giới - Ảnh 3.

Với giá chênh lệch từ 4.000 - 5.000 đồng/lít xăng, các đối tượng này đã tìm đủ mọi cách để tuồn xăng dầu trái phép sang Lào tiêu thụ. Tình trạng buôn lậu xăng dầu qua các cửa khẩu dự báo sẽ còn gia tăng trong thời gian tới.

Gia tăng buôn lậu xăng dầu khu vực biên giới Việt - Lào Gia tăng buôn lậu xăng dầu khu vực biên giới Việt - Lào

VTV.vn - Tình trạng buôn bán xăng dầu lậu tại khu vực cửa khẩu biên giới Việt - Lào diễn ra khá phổ biến thời gian gần đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước