Gạo nhập lậu lũng đoạn thị trường lúa gạo nội địa

Đào Huyền, Trương Thủy, Đức Dương (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 02/03/2016 07:39 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù thuộc danh sách hạn chế nhập khẩu của Bộ NN&PTNT, gạo nhập lậu từ Campuchia, Thái Lan vẫn tràn vào thị trường Việt Nam, gây lũng đoạn thị trường lúa gạo nội địa.

Sông Tiền đoạn qua hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp, giáp ranh biên giới Campuchia, là một trong những điểm thường xuyên xảy ra tình trạng buôn lậu lúa gạo. Tại tỉnh Đồng Tháp vào tháng 12/2015, Chi cục Hải quan Dinh Bà đã bắt giữ một ghe lúa lậu gần 100 tấn. Cùng thời điểm, tại cửa khẩu Vĩnh Xương (tỉnh An Giang), hai ghe lúa từ Campuchia về Việt Nam không khai báo đã bị phát hiện, thu giữ. Chỉ trong một ngày, có ít nhất hai vụ buôn lậu lúa gạo bị bắt giữ với tổng số lên tới trên 300 tấn, trị giá gần 2 tỷ đồng.

Không chỉ gây phức tạp tại khu vực biên giới, lúa gạo nhập lậu còn đang lũng đoạn thị trường nội địa. Gần đây nhất, lực lượng Quản lý thị trường TP.HCM kiểm tra 3 vựa gạo tại quận Tân Phú, Quận 2 của huyện Củ Chi và phát hiện tổng cộng gần 20 tấn gạo nhập lậu còn nguyên bao bì Thái Lan, không dán nhãn phụ, không có hóa đơn chứng từ hợp lệ với trị giá gần 300 triệu đồng.

Theo lực lượng chức năng, hầu hết các chủ gạo lậu đều khai báo mua gạo từ các tỉnh miền Tây hoặc hàng trôi nổi. Khi tiêu thụ tại TP.HCM, các loại gạo này được gắn mác gạo ngon, gạo đặc sản với giá từ 16.000 - 25.000 đồng/kg, cao hơn gạo trong nước gần 10.000 đồng. Theo các chuyên gia, sự xuất hiện của gạo ngoại nhập lậu đang đe dọa nghiêm trọng thị trường gạo Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước