Gây rối tại Tháp chuông nhà thờ Tam Tòa

Sáng 26/7, hàng trăm giáo dân đã tụ tập trái phép quanh khuôn viên Chứng tích tội ác chiến tranh - Tháp chuông nhà thờ Tam Tòa, phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới, tỉnh quảng Bình để đòi được vào làm lễ, dù Tháp chuông nhà thờ Tam Tòa đã được công nhận Di tích lịch sử văn hóa hơn 10 năm nay.

Trước đó khoảng một tuần, sáng sớm 20/7, hàng trăm giáo dân đã tổ chức xây dựng nhà lén lút và trái pháp luật trong khuôn viên khu di tích, tấn công lực lượng chức năng và nhân dân địa phương. Trước những hành vi quá khích, vi phạm pháp luật của những đối tượng này, dư luận, trong đó có cả những người công giáo chân chính đang đặt câu hỏi: Phải chăng đang có những người theo đạo mà lại không thuộc những lời răn của Chúa "sống tốt đời đẹp đạo"?

Ngày 20/7. Từ 4h sáng, khoảng 200 giáo dân đã tràn vào khuôn viên khu Chứng tích chiến tranh Tháp chuông Nhà thờ Tam Tòa xây dựng nhà trái pháp luật.

Những vật liệu như xi măng, khung thép, mái tôn đã được lén lút chuẩn bị từ trước. Sau khi dựng nhà, số giáo dân này đã dựng tượng thánh giá trong khu di tích lịch sử để chuẩn bị hành lễ trái phép.

Khi phát hiện vụ vi phạm, từ 4 đến 8h, chính quyền địa phương đã tuyên truyền, giải thích và yêu cầu giáo dân dừng ngay việc xây dựng trái phép. Nhưng số giáo dân này vẫn tỏ thái độ bất hợp tác, coi thường pháp luật.

Bất bình và phẫn nộ trước những hành vi này, chính người dân các phường sở tại của thành phố Đồng Hới đã tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trong khu di tích. Ngay cả nhiều giáo dân địa phương cũng không đồng tình với những hành vi trái pháp luật tại Tháp chuông nhà thờ Tam Tòa.

Việc xây dựng trái phép đã bị ngăn chặn. Nhưng từ 4h ngày 26/7, khoảng 500 giáo dân lại tiếp tục tụ tập, gây rối, đòi được vào làm lễ trong khu di tích. Điều đáng nói là chỉ có một số ít giáo dân tại Đồng Hới tham gia vào các vụ tụ tập. Phần lớn số người còn lại đến từ các địa phương khác, thậm chí là tỉnh khác - những nơi đã có nơi làm lễ.

Nhà thờ Tam Tòa bị bom Mỹ đánh sập vào năm 1965, chỉ còn lại tháp chuông. Trong chiến tranh, Đồng Hới hầu như bị máy bay Mỹ hủy hoại hoàn toàn. Tháp chuông Tam Toà là một trong số 3 công trình, địa danh còn lại còn sót lại. Vì thế, năm 1997, tỉnh Quảng Bình đã công nhận đây là di tích lịch sử văn hóa chứng tích chiến tranh cần được bảo vệ. Trong một biên bản ghi nhớ năm 2008, Tòa giám mục địa phận Vinh cũng đã thống nhất cần giữ gìn và tôn tạo khu di tích này.

Chính quyền thành phố Đồng Hới và tỉnh Quảng Bình đã giới thiệu 5 địa điểm để bà con giáo dân lựa chọn làm nơi xây dựng nhà thờ. Nhưng nhiều người dường như vẫn cố tình quên đi lịch sử để cố tình đòi xây dựng nơi làm lễ tại khu di tích lịch sử Tháp chuông. Tháp chuông nhà thờ Tam Tòa giờ vẫn đứng bên bờ sông Nhật Lệ như một chứng tích về tội ác chiến tranh, tội ác đó, nhiều người dân Quảng Bình, cả lương cả giáo, đã phải hứng chịu. Vì thế, người dân địa phương có lý khi cho rằng: Phải giữ lại chứng tích này để giáo dục con cháu biết ghét chiến tranh và yêu hòa bình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.