Ghi nhận sự phát triển nhanh và bền vững của ngành điện năm 2018

VTV9-Thứ năm, ngày 27/12/2018 09:39 GMT+7

VTV.vn - Năm 2018, ngành điện nước ta đã có nhiều nỗ lực với những bước phát triển nhanh và bền vững, được các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước ghi nhận.

Chỉ số Tiếp cận điện năng năm 2018 của Việt Nam đã thăng hạng vượt bậc, đạt được mức xếp hạng cao nhất từ trước đến nay, đứng ở vị trí 27 trên tổng số 190 quốc gia/nền kinh tế, tăng tới 37 bậc so với năm 2017. Bên cạnh đó, ngành điện cũng nằm trong danh sách 100 doanh nghiệp bền vững Việt Nam năm 2018. Như vậy, trong năm 2018, ngành điện đã có những bước phát triển nhanh, đồng thời bền vững. 

Cùng với sự phát triển nhanh, ngành điện cũng chú ý tới sự bền vững, một trong những yếu tố của sự phát triển bền vững là trách nhiệm xã hội. Điều này đã được thể hiện qua nhiều chương trình hướng tới cộng đồng của ngành điện trong năm 2018, đặc biệt là trong Tháng tri ân khách hàng lần này.

Mong muốn của người dân và doanh nghiệp là ngành điện phục vụ tốt hơn nữa. Đây cũng là điều chính ngành điện vẫn tiếp tục hướng đến. Điều này thể hiện qua hàng loạt công tác kết nối người dân, khách hàng để lắng nghe, cải thiện và phát triển của ngành.

Chúng ta có thể thấy, để có được sự phát triển nhanh và bền vững, ngành điện đã phải nỗ lực rất nhiều. Bên cạnh đó là sự chia sẻ của các cấp, các ngành, quan trọng hơn là người dân ngày càng hiểu và đồng hành cùng những giá trị tốt đẹp mà ngành điện đang hướng tới.

Ngành điện cung cấp dịch vụ trực tuyến cấp độ 4 Ngành điện cung cấp dịch vụ trực tuyến cấp độ 4

VTV.vn - Từ 21/12, để tìm hiểu và đăng ký sử dụng dịch vụ hay đóng tiền điện, khách hàng chỉ cần giao dịch qua hình thức trực tuyến thay vì phải đến các địa điểm giao dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước