Ghi nhận ý kiến về mô hình thí điểm hòa giải tại tòa

Hạnh Vân (VTV9)-Thứ sáu, ngày 11/01/2019 09:38 GMT+7

VTV.vn - Đoàn công tác liên ngành TP.HCM đã có buổi làm việc với các tòa quận, huyện để ghi nhận ý kiến về khó khăn, thuận lợi trong suốt quá trình thực hiện hòa giải đối thoại.

Sau 2 tháng thực hiện thí điểm mô hình hòa giải đối thoại tại tòa, Trung tâm hòa giải đối thoại, Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, TP.HCM đã thụ lý hơn 210 vụ việc, hòa giải 43%, số còn lại đang tiếp tục hòa giải. Trung tâm tiếp nhận đa số là các vụ việc về hôn nhân gia đình, mâu thuẫn tranh chấp về đất đai, chưa có vụ nào về hành chính.

Khó khăn lớn nhất hiện nay không chỉ ở Trung tâm hòa giải đối thoại Tòa án nhân dân quận Gò Vấp mà còn ở các nơi khác là cơ chế chính sách không rõ ràng, chưa có văn bản hướng dẫn, chưa có thời hạn nhận đơn thụ lý giải quyết. Sau khi đồng ý hòa giải, vụ việc sẽ được tòa án ra quyết định sau 7 ngày. Tuy nhiên, điều này lại mâu thuẫn với luật tố tụng hiện hành. Việc mời đương sự cũng gặp nhiều khó khăn. Theo quy định, sau khi mời 2 lần là phải chuyển tòa án, điều này đã khiến hiệu quả hòa giải giảm đi rất nhiều.


Mở rộng thí điểm hòa giải các vụ án dân sự, hành chính Mở rộng thí điểm hòa giải các vụ án dân sự, hành chính

VTV.vn - Việc tiếp tục thí điểm mở rộng thành công sẽ góp phần củng cố cơ sở thực tiễn để xây dựng dự án Luật Hòa giải.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước