Gia cảnh khốn khó của 2 nạn nhân vụ tai nạn xe khách ở Thái Lan

Tiến Long (Đài PT-TH Hà Tĩnh)-Chủ nhật, ngày 24/03/2019 19:10 GMT+7

VTV.vn - Trong số 5 nạn nhân tử nạn trong vụ TNGT tại Thái Lan, có 2 người quê ở Hà Tĩnh. Gia cảnh nghèo khó của các nạn nhân giờ càng khó khăn hơn.

Gia đình nạn nhân Trần Văn Nhật, xã Thuận Lộc, Thị xã Hồng Lĩnh. Anh Nhật có 2 con mới 6 tuổi và 3 tuổi. Cuộc sống khó khăn, mẹ già đau yếu, để có tiền lo cho gia đình, 3 năm trước, anh Nhật rời quê hương, sang Thái Lan làm thuê, rửa bát cho các nhà hàng để cải thiện thu nhập.

Gia đình bà Tam ở huyện Can Lộc cũng đã mất con dâu trong vụ tai nạn này. Chị mất khi đang mang bầu đứa con thứ 2.

Thực trạng người Hà Tĩnh sang Thái Lan làm việc theo hình thức lao động tự do là rất lớn. Chỉ tính riêng ở xã Xuân Lộc đã có 700-800 lao động thời vụ. Bằng con đường hộ chiếu du lịch, không đường đào tạo tay nghề, không quen thuộc phong tục tập quán, văn hóa và luật pháp nên họ phải đối mặt với nhiều nguy cơ rủi ro.

Ngoài ra, người lao động tự do tại Thái Lan còn phải đối mặt với tình trạng buôn người, tai nạn lao động… Ngoài ra họ còn phải tìm cách để lẩn tránh các đợt truy quét lao động bất hợp pháp tại Thái Lan.

Xe chở người Việt gặp nạn tại Thái Lan Xe chở người Việt gặp nạn tại Thái Lan

VTV.vn - Một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra tại khu vực biên giới Myanmar và Thái Lan khiến 8 người thiệt mạng, 6 người bị thương, trong đó có 5 người Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước