Gia Lai có gần 10.000 ca sốt xuất huyết

Tấn Hiền (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 10/10/2016 11:34 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: VTV News)

VTV.vn - Bệnh sốt xuất huyết đang gia tăng tại tỉnh Gia Lai khi tỉnh này đã có tới gần 10.000 người mắc bệnh.

Hiện Tây Nguyên đang bước vào cao điểm mùa mưa, bệnh sốt xuất huyết ở Gia Lai được dự báo sẽ còn diễn biến phức tạp.

Riêng trong tháng 8 và tháng 9 vừa qua, Gia Lai có tới hơn 5.000 ca mắc mới được phát hiện. Trong hai tháng này, bình quân, mỗi tuần có gần 450 người đến điều trị tại các cơ sở y tế.

So với nhiều năm trước, năm nay tình hình bệnh sốt xuất huyết diễn biến rất phức tạp và là năm ghi nhận con số người mắc cao kỷ lục. Mặc dù địa phương cũng đã tăng cường kinh phí để phòng chống bệnh sốt xuất huyết nhưng tình hình dịch bệnh vẫn chưa thuyên giảm. Điều đáng lo ngại là năm nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai xuất hiện thêm tuýp virus gây bệnh mới là Dengue II với triệu chứng bệnh nặng, nguy cơ tử vong cao hơn tuýp virus gây bệnh Dengue I đã có nhiều năm.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước