Gia Lai khởi tố vụ chặt rừng giáng hương cổ thụ

Tấn Hiền, Trọng Thịnh (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 25/09/2016 10:12 GMT+7

VTV.vn - Sau vụ chặt phá 2 gốc giáng hương cổ thụ tỉnh Gia Lai, hạt kiểm lâm huyện K’Bang đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng.

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện K’Bang đã tiếp nhận hồ sơ vụ phá rừng. Qua công tác vận động, đối tượng Nguyễn Anh Huyện (còn gọi là Phúc, sinh năm 1987, trú tại tổ 2, thị trấn K’Bang, huyện K’Bang) đã ra đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Qua đấu tranh bước đầu, Nguyễn Anh Huyện khai nhận là chủ mưu cầm đầu một nhóm đối tượng vào khu vực thuộc lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Pa (tỉnh Gia Lai) để khai thác trộm gỗ hương. Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ 5 đối tượng liên quan, đồng thời củng cố hồ sơ, khởi tố bị can trong thời gian tới.

Gia Lai khởi tố vụ chặt rừng giáng hương cổ thụ - Ảnh 1.

Hiện trường vụ phá rừng giáng hương.

Vào khoảng 19h ngày 8/8, Nguyễn Anh Huyện đã tổ chức nhóm của mình vào cưa cây hương đầu tiên (đường kính 1,2m). Chỉ 20 phút, cây hương trên bị hạ. Tuy nhiên, do cây hương lớn và nằm ở địa hình dốc núi, không thể xẻ hộp để vận chuyển được nên Huyện đưa nhóm qua cưa hạ cây hương khác cách đó khoảng 100m. 

Tại cây hương bị cưa hạ thứ 2, Huyện cùng các đối tượng khác đã xẻ thành từng lóng, hộp rồi vận chuyển ra khu vực xã Sơn Lang cất giấu, trong đó các đối tượng đã vận chuyển cất giấu được 5 hộp gỗ hương với gần 1,5m3.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước