Gia Lai phát hiện thêm 150 ha thông bị cạo vỏ

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 16/05/2019 15:22 GMT+7

VTV.vn - Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai tiếp tục phát hiện một vụ cạo vỏ, phá rừng thông tại thôn Tân Bình, xã GLar, huyện Đắk Đoa.

Khoảng 150 ha thông 2 lá bị cạo vỏ từ gốc lên đến độ cao 1,5 - 2,5 m. Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Đoa cũng phát hiện 230 bao đựng vỏ thông tại nhà của 5 hộ dân thôn Tân Bình và thôn KDang, xã GLar. Những người này khai thu mua của nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.

Đáng chú ý, vụ việc xảy ra ngay sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng về việc kiểm tra, xử lý vụ việc hàng ngàn cây thông bị hạ độc, chết đứng trên địa bàn huyện Lâm Hà hồi cuối tháng 4.

Gia Lai: Hàng ngàn cây thông bị róc vỏ để nuôi cấy lan Gia Lai: Hàng ngàn cây thông bị róc vỏ để nuôi cấy lan

VTV.vn - Đã có gần 1.000 cây thông bị vạt, kèm theo đó là 800 cây thông bị vạt một phần số khác bị vạt trơ cả lõi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước