Gia Lai tích cực phòng chống cháy rừng sau Tết

Rơ Châm Ngưur - Trọng Thịnh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 17/02/2016 14:03 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: A.K - Báo Gia Lai

VTV.vn - Sau Tết Bính Thân 2016, chính quyền và các ngành chức năng tỉnh Gia Lai đã tăng cường tối đa các biện pháp phòng, chống cháy rừng.

Hiện tại, Tây Nguyên nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng đang trong thời kỳ cao điểm mùa khô, nhiều diện tích rừng đang đứng trước nguy cơ cháy rất cao.

Toàn tỉnh Gia Lai hiện có trên 700.000 ha rừng; trong đó, gần một nửa diện tích là rừng dễ cháy. Các ngành chức năng và đơn vị chủ rừng đã chủ động triển khai các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng; sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị tham gia chữa cháy. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền tới người dân về các biện pháp phòng, chống cháy rừng; tổ chức tuần tra tại các khu vực trọng điểm dễ cháy.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước