Gia Lai: Xét xử sơ thẩm vụ thảm sát làm 4 người chết

VTV8-Thứ sáu, ngày 22/04/2016 06:00 GMT+7

VTV.vn - Đối tượng gây ra vụ thảm sát 4 người ở Gia Lai khai nhận, động cơ giết người là do mâu thuẫn cá nhân.

Ngày 21/4, Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Văn Đản, sinh năm 1976, trú tại thôn Phú Vinh, xã Ia Băng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai với tội danh giết người và cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày 23/8/2015. Đây là vụ án gây chấn động dư luận bởi mức độ tàn bạo cũng như số người bị nạn.

Theo cáo trạng, xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng, khoảng 15h ngày 23/8/2015, Vũ Văn Đản đã dùng dao chém vợ và em trai gây thương tích nhẹ. Sau đó, Đản đã cầm dao sang nhà chém chết 4 người; gây thương tích với 2 người. Xét hành vi phạm tội, Vũ Văn Đản bị truy tố về tội giết người và cố ý gây thương tích theo điểm a,c, khoản 1, điều 39 và khoản 3, điều 104 Bộ Luật hình sự.

Trong quá trình điều tra, Vũ Văn Đản có biểu hiện tâm thần nên cơ quan chức năng đã trưng cầu giám định pháp y và cho kết luận: trước, trong, sau khi gây án và hiện tại, bị can Vũ Văn Đản hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Xét hành vi phạm tội của bị cáo, Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên Vũ Văn Đản án chung thân về tội giết người, 9 năm tù về tội cố ý gây thương tích, tổng hình phạt cho hai tội danh là chung thân.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước