Nhiều ý kiến phản đối xét xử lưu động vụ bảo vệ dâm ô học sinh ở Lào Cai

Nguyễn Ngân - Duy Công (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 11/04/2016 15:07 GMT+7

VTV.vn - Sau khi đại diện UBND huyện Mường Khương cho biết, sẽ tổ chức xét xử lưu động vụ việc bảo vệ dâm ô học sinh ở Lào Cai, đã có nhiều chuyên gia và luật sư phản đối.

Đã có nhiều năm tham gia bào chữa, luật sư Lê Thiệp thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết chưa từng tham dự phiên tòa nào xét xử tội phạm xâm hại tình dục được tổ chức công khai. Theo ông, ngoài việc có thể gây kích động từ người dân tham dự, danh tính các em nhỏ sẽ bị lộ.

TS Khuất Thu Hồng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển xã hội - cho biết, không nên để trẻ đối mặt với kẻ xâm hại. Tại nhiều nước trên thế giới, các em được ngồi phòng riêng. Thậm chí, cha mẹ các em cũng không xuất hiện.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước