Gia tăng các vụ đánh nhau do mâu thuẫn nhỏ

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 27/02/2018 21:30 GMT+7

VTV.vn - Những vụ việc xô xát, đánh nhau vì những mâu thuẫn nhỏ đã xảy ra không ít trong thời gian gần đây.

Tết năm nay số bệnh nhân phải nhập viện do ẩu đả, đánh nhau lên tới con số hàng nghìn người. Chỉ những mâu thuẫn nhỏ có thể gây ra những vụ ẩu đả lớn khiến người thân, bạn bè đánh nhau phải đi cấp cứu. 

Gia tăng các vụ đánh nhau do mâu thuẫn nhỏ - Ảnh 1.

Trong 6 ngày nghỉ Tết, các cơ sở y tế ghi nhận tổng số ca đến viện cấp cứu do đánh nhau là gần 4.200 trường hợp; số ca phải nhập viện điều trị nội trú là gần 2.800 trường hợp; 559 trường hợp phải chuyển viện tuyến trên và đã có 13 trường hợp tử vong.

Điều đáng nói, những vụ đánh nhau chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ thường xuyên xảy ra và được lan truyền nhanh chóng trên các trang mạng xã hội.

2.800 ca cấp cứu vì đánh nhau trong dịp Tết Mậu Tuất 2.800 ca cấp cứu vì đánh nhau trong dịp Tết Mậu Tuất

VTV.vn - Theo thông tin từ Bộ Y Tế, trong 5 ngày tết từ 30 đến mùng 4 tết, đã có 2.800 ca phải nhập viện cấp cứu, với lý do là đánh nhau và đã có 8 người đã tử vong.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước