Gia tăng lợi ích cho kinh tế hộ gia đình

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 16/01/2019 20:06 GMT+7

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Hiệu quả của hợp tác xã kiểu mới phải gia tăng lợi ích cho kinh tế hộ gia đình, chứ không chỉ riêng hợp tác xã.

Đây là nhấn mạnh của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tại buổi tổng kết ban chỉ đạo vào chiều nay.

Phó Thủ tướng đánh giá cao hoạt động của hợp tác xã, với doanh thu bình quân năm ngoái đạt 4 tỷ đồng/năm, tăng 4,9%. Các Bộ, ban, ngành liên quan đã có cách chính sách hỗ trợ hoạt động của hợp tác xã như: chính sách liên kết tiêu thụ sản phẩm, hướng dẫn xử lý tài sản khi chuyển đổi, giải thể hợp tác xã, sửa đổi chính sách tín dụng nông thôn. Ngoài ra, năm qua cả nước đã hình thành một số hợp tác xã và tổ hợp tác đổi mới sáng tạo.

Triển khai nhiệm vụ năm 2019, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành gấp rút xây dựng báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13 của Trung ương tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước