Gia tăng số bệnh nhân cấp cứu do tai nạn pháo nổ dịp Tết

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 10/02/2019 20:07 GMT+7

VTV.vn - Trong những ngày nghỉ Tết vừa qua, số ca tử vong do tai nạn giao thông giảm nhưng số ca khám, cấp cứu do tai nạn pháo nổ tăng tới 42,2% so với Tết năm 2018.

Riêng trong ngày hôm qua (9/2), có 11 trường hợp cấp cứu do pháo nổ. Trong khi đó, tính trong cả 8 ngày nghỉ Tết vừa qua, đã có 313 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại, không có ca tử vong; 62 trường hợp cấp cứu do chất nổ khác, trong đó 1 người tử vong.

Mặc dù từ trước Tết, cơ quan chức năng đã tăng cường kiểm soát, bắt giữ, xử lý, khởi tố nhiều vụ án, đối tượng tàng trữ, vận chuyển mua bán pháo trái phép, nhưng tình trạng đốt pháo trái phép vẫn không thuyên giảm và gây ra nhiều tai nạn nghiêm trọng. Thương tích do pháo chủ yếu ở vùng mặt, cổ, ngực và 2 tay; có bệnh nhân bị thương ở mắt, nguy cơ mù vĩnh viễn.

21 ca cấp cứu do pháo nổ ở TP.HCM 21 ca cấp cứu do pháo nổ ở TP.HCM

VTV.vn - Trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, TP.HCM có 21 trường hợp phải đến các bệnh viện cấp cứu do tai nạn pháo nổ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước