Gia tăng số vụ ngộ độc rượu

VTV8-Thứ hai, ngày 27/03/2017 14:21 GMT+7

VTV.vn - Theo báo cáo của các cơ quan y tế, những tháng đầu năm trên cả nước đã xảy ra nhiều vụ ngộ độc rượu nghiêm trọng, nguy hiểm đến tính mạng.

Tại Lai Châu, ngày 13/2, vụ ngộ độc rượu tại huyện Phong Thổ làm 69 người bị ngộ độc, trong đó có 9 người tử vong.

Tại Hà Nội, ngày 8/3, 9 sinh viên đã phải nhập viện cấp cứu sau khi uống rượu, trong đó có 2 nạn nhân bị ngộ độc rất nặng.

Tại Vĩnh Phúc, tối 22/3, 7 thanh niên sau khi uống rượu đã rơi vào tình trạng hoa mắt, đổ mồ hôi, nôn ói, phải chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Tính từ Tết Nguyên đán đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận gần 30 trường hợp nghi ngờ ngộ độc methanol trong rượu, trong đó có nhiều trường hợp bị nặng có người tử vong.

Tại các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, những vụ ngộ độc rượu cũng được liên tục ghi nhận. Đã có những người kéo dài nỗi đau bệnh tật, đã có những trường hợp tử vong tất cả đều xuất phát từ nguyên nhân ngộ độc rượu. Điều đáng nói, tại nhiều vùng quê, uống rượu là thói quen khó bỏ và sau thói quen đó là những hệ lụy vô cùng nhức nhối.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước