Gia tăng sốt xuất huyết ở trẻ em

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 10/08/2019 12:06 GMT+7

VTV.vn - Thời điểm mưa bão là điều kiện thuận lợi để phát sinh và gia tăng bệnh sốt xuất huyết, đặc biệt là với trẻ em.

Số liệu từ bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, nơi bệnh nhi khắp ĐBSCL đến điều trị, trong tháng 7 vừa qua, số ca sốt xuất huyết đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Trong những ngày đầu tháng 8, đã có hơn 130 trường hợp mắc bệnh.

Tại bệnh viện quốc tế Phương Châu, số ca mắc sốt xuất huyết cũng tăng 15% trong những ngày gần đây. Các trường hợp nhập viện trong tình trạng sốt, nhức đầu, nhức mỏi cơ thể, một số ít khác đến viện khi đã có dấu hiện xuất huyết. Trong đó, có ý kiến cho rằng, một trong những nguyên nhân bệnh là do khu vực chưa tiến hành phun thuốc hóa chất diệt muỗi như mọi năm.

Các bác sỹ cảnh báo, tỷ lệ tử vong do sốt xuất huyết khá cao nên các bậc phụ huynh theo dõi sát sao ngay từ khi biểu hiện đầu tiên là sốt.

Căng thẳng kiểm soát dịch sốt xuất huyết tại TP.HCM Căng thẳng kiểm soát dịch sốt xuất huyết tại TP.HCM

VTV.vn - Hiện đang là cao điểm của dịch sốt xuất huyết. Số lượng người mắc tăng cao một phần là do ý thức của người dân, khiến việc dự phòng chưa được thực hiện tốt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước