Gia tăng tình trạng phá hoại công trình đảm bảo ATGT

Phùng Hiệp (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 13/01/2017 10:13 GMT+7

VTV.vn - Hơn 1 năm tuyến QL1A mới đưa vào sử dụng tại Quảng Bình, tình trạng người dân tự ý tháo dỡ các hạng mục đảm bảo an toàn giao thông ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Tình trạng người dân tự ý tháo dỡ các hạng mục đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A không phải là hiếm gặp ở các địa phương. Sau hơn 1 năm tuyến Quốc lộ 1A mới được chính thức đưa vào sử dụng tại tỉnh Quảng Bình, tình trạng này ngày càng trở nên nghiêm trọng khi có hơn 100 điểm bị phá hoại công trình đảm bảo an toàn giao thông.

Không chỉ có các thanh chắn chống chói, ngay cả những tấm dải phân cách bằng bê tông nặng hàng tấn cũng bị người dân tự ý tháo ra để tiện lối quay đầu và sang đường. Điều này không chỉ nguy hiểm đối với chính người dân mà còn nguy hiểm tới các phương tiện lưu thông với tốc độ cao trên Quốc lộ 1A.

Sự vào cuộcthiếu quyết liệt, thiếu sự phối hợp của các cấp ngành địa phương cùng với ý thức kém của một số bộ phận người dân là nguyên nhân dẫn đến tình trạng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn đi qua tỉnh Quảng Bình. Những tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào và khó để biết khi nào thì tình trạng nguy hiểm này sẽ chấm dứt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước