Gia tăng tình trạng sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông

Hoàng Hải (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 25/09/2018 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có tỷ lệ người uống rượu bia cao và gia tăng ở cả nam giới và nữ giới.

Tình trạng sử dụng rượu, bia ở Việt Nam đang có xu hướng tăng nhanh trong những năm vừa qua. Trung bình mỗi ngày ở Việt Nam, có khoảng 22 người tử vong do tai nạn giao thông. Một trong những nguyên nhân chính là vì sử dụng rượu, bia.

Bên cạnh đó, hệ lụy từ việc sử dụng rượu bia cũng rất nghiêm trọng. Đó là các vụ ngộ độc rượu gây chết người hay những vụ án hình sự thương tâm vì say rượu.

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong tổng số các vụ tai nạn giao thông đường bộ, nguyên nhân do lái xe sử dụng rượu, bia chiếm tỷ lệ hơn 43%. Chỉ riêng trong 3 tháng đầu năm 2018, 65-70% các vụ tai nạn giao thông có vi phạm quy định về nồng độ cồn.

Nguyên nhân là người điều khiển phương tiện không làm chủ được bản thân như đi xe lạng lách, đánh võng, chạy tốc độ cao, tránh vượt sai quy định, đi sai làn đường, khả năng phán đoán tình huống kém hơn so với lúc bình thường. 

Rất nhiều trường hợp vi phạm giao thông khi trong người có nồng độ cồn vượt quá lượng cho phép. Đa số họ không nắm rõ quy định được phép uống bao nhiêu rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Tang thương vụ ngộ độc rượu ở Quảng Nam Tang thương vụ ngộ độc rượu ở Quảng Nam Tiêu điểm: Lạm dụng rượu bia ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tiêu điểm: Lạm dụng rượu bia ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tác hại khôn lường từ lạm dụng rượu bia Tác hại khôn lường từ lạm dụng rượu bia

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước