Gia tăng tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật

VTV9-Thứ hai, ngày 17/12/2018 09:59 GMT+7

VTV.vn - Tại tỉnh Vĩnh Long, đối tượng liên quan đến các vụ phạm tội ngày càng trẻ hóa, thậm chí nhiều người chưa đến tuổi thành niên.

Trong thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, tình trạng vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng về tính chất, mức độ cũng như phương thức, thủ đoạn.

Lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long đã thu hồi tang vật sau vụ án cướp tài sản của người đi đường do 3 thanh thiếu niên tên là Nguyễn Văn Sang (19 tuổi), Nguyễn Hữu Hạng (15 tuổi) và Võ Thanh Ngân (17 tuổi, cùng ngụ huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) thực hiện. Theo kết quả điều tra, do không có tiền mua ma túy sử dụng, Sang đã rủ Hạng, Ngân đi cướp tài sản. Với thủ đoạn chặn đầu xe, dùng hung khí khống chế nạn nhân, cướp xe máy, điện thoại di động, ví tiền rồi tẩu thoát, 3 đối tượng đã thực hiện trót lọt nhiều vụ cưới tài sản trên địa bàn huyện Tam Bình.

Theo thống kê, năm 2018, trên địa bàn tỉnh xảy ra 822 vụ vi phạm pháp luật với 687 đối tượng, trong đó có 109 vụ trộm cắp tài sản, cướp và cướp giật tài sản do thanh thiếu niên thực hiện.

Bắt nhóm thanh thiếu niên chuyên trộm cắp tài sản tại Tiền Giang Bắt nhóm thanh thiếu niên chuyên trộm cắp tài sản tại Tiền Giang

VTV.vn - Mới đây, Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang vừa phát hiện một nhóm thanh niên có độ tuổi từ 17 đến 25 tuổi, chuyên trộm cắp tài sản trên địa bàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước