Gia tăng trẻ bị bạo hành trong gia đình

Kim Ngân, Đình Hưng (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 28/06/2018 08:31 GMT+7

VTV.vn - Mỗi năm có hàng ngàn trẻ là nạn nhân của bạo hành gia đình và con số này có xu hướng tăng lên.

Đối với trẻ em, gia đình là nơi nương tựa vững chắc và êm ái nhất trong những năm tháng đầu đời. Được sống cùng cha mẹ trong tình yêu thương chăm sóc là quyền chính đáng của mọi trẻ em, thế nhưng thực tế lại chính trong gia đình, các em đang phải đối mặt với nạn bạo hành. 

Những hình ảnh trẻ bị bạo hành xuất hiện tràn ngập trên mạng xã hội. Bố đánh con, mẹ đánh con, bố dượng, mẹ kế hành hạ con đến mức chấn thương nhập viện. Thậm chí gần đây, một người mẹ còn nhẫn tâm vừa đánh con vừa livestream cho mọi người cùng xem khiến dư luận bức xúc.  

Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em bận rộn suốt ngày đêm, chỉ riêng thống kê của đơn vị này đã cho thấy số vụ việc trẻ em bị bạo hành gia tăng mạnh trong những năm qua. Năm 2017, số trường hợp bạo hành được phản ánh tới tổng đài tăng 2,5 lần so với năm 2012. Trẻ dưới 10 tuổi bị bạo hành nhiều nhất, nhưng lại là đối tượng hầu như không thể tự tìm đến sự giúp đỡ bên ngoài vì các em còn quá nhỏ.

Hàng ngày hàng giờ, có biết bao cặp vợ chồng hiếm muộn khắc khoải đi tìm niềm vui làm cha làm mẹ. Thế nhưng lại có những người đang tâm biến những đứa con khỏe mạnh của chính mình thành những đứa bé không lành lặn về thể xác và tinh thần. Kết quả nghiên cứu của Bộ Công an mới đây cho thấy: Khoảng 50% học viên các trường giáo dưỡng đã từng có tuổi thơ sống trong bạo lực từ chính cha mẹ họ.

50% học viên trường giáo dưỡng đã từng sống trong cảnh bạo lực gia đình. Con số đáng báo động cho thấy ảnh hưởng từ bạo lực gia đình đến tâm tính, nhận thức của các em. Hôm nay là Ngày Gia đình Việt Nam - ngày tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam. Đây cũng là ngày mọi người trong gia đình quan tâm đến nhau, xã hội quan tâm đến trẻ em. Xây dựng gia đình hạnh phúc, không có bạo lực gia đình là cách nuôi dưỡng thể chất và nhận thức đúng đắn cho trẻ.

Đà Nẵng tăng cường ngăn chặn bạo hành trẻ em Đà Nẵng tăng cường ngăn chặn bạo hành trẻ em

VTV.vn - Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Đà Nẵng vừa có công văn yêu cầu Phòng Giáo dục các quận, huyện thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin bạo hành trẻ tại cơ sở mầm non.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước