Giải pháp phòng, chống sụt lún, sạt lở tại phía Nam

Việt Linh, Đình Hưng (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 05/01/2019 21:12 GMT+7

VTV.vn - Chiều 5/1, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã tổ chức Hội nghị giải trình "Giải pháp kỹ thuật phòng, chống sụt lún, sạt lở tại các tỉnh phía Nam".

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển chủ trì hội nghị.

Từ năm 2010 đến nay, khu vực các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long có 562 điểm bờ sông, bờ biển bị sạt lở, với tổng chiều dài 786 km, gây tác động lớn đến kinh tế - xã hội. Nguyên nhân do dòng chảy, địa chất yếu, phát triển hồ chứa thượng lưu sông Mekong, khai thác cát.

Các đại biểu Quốc hội thống nhất cho rằng, đây là vấn đề rất nghiêm trọng và có xu thế không thể đảo ngược, tác động lâu dài tới phát triển bền vững của vùng.

Đối với các giải pháp lâu dài, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cần rà soát lại về quy hoạch bố trí dân cư, hạ tầng kỹ thuật, đưa ra giải pháp chuyển đổi cơ cấu kinh tế để phù hợp với biến đổi khí hậu. Trước mắt cần tập trung xử lý các điểm sụt lún, sạt lở cấp bách; xây dựng giải pháp hợp lý với đặc điểm của từng địa phương sao cho hiệu quả nhất, tránh gây thiệt hại về môi trường và làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước