Giải pháp vực dậy 12 dự án kém hiệu quả của ngành Công Thương đi đúng hướng

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 27/10/2018 15:43 GMT+7

VTV.vn - Ngành Công Thương đã triển khai nhiều giải pháp để vực dậy sản xuất 12 dự án thua lỗ và bước đầu các giải pháp đã đi đúng hướng.

Dự án nhà máy thép Việt - Trung với tổng mức đầu tư 6.000 tỷ đồng ngay trong năm đầu đi vào hoạt động đã lỗ 91 tỷ đồng. Khó khăn về tài chính, giá bán phôi thép thấp khiến trong 2 năm tiếp theo, khoản lỗ lũy kế của nhà máy đến hết năm 2016 lên đến 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, bước sang năm 2018, nhà máy đã bắt đầu hoạt động có lãi.

Cũng nằm trong nhóm 12 dự án chưa hiệu quả của Bộ Công Thương nhưng trong 9 tháng năm 2018 nhà máy sản xuất phân DAP Đình Vũ đã đạt mức tăng trưởng 20% so với cùng kỳ, lợi nhuận đạt gần 150 tỷ đồng, sản xuất đến đâu, tiêu thụ đến đấy.

Sau 2 năm triển khai các giải pháp khắc phục, 12 dự án chưa hiệu quả của ngành Công Thương, Nhà nước đã thu về được 1.000 tỷ đồng. Trong số 6 nhà máy từng sản xuất kinh doanh thua lỗ có 2 nhà máy đã sản xuất có lãi, 4 nhà máy còn lại đã từng bước khắc phục khó khăn giảm lỗ, 3 nhà máy đã sản xuất trở lại. Còn đối với các dự án dở dang hiện đang thực hiện phương án đấu giá tài sản và hàng tồn kho.

Cho đến thời điểm này, tính tổng nợ gốc và lãi 12 dự án đang nợ các ngân hàng, tổ chức tín dụng vào khoảng 32.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, đại diện Bộ Công Thương cũng cho biết đã có phương án để cơ bản giải quyết những khó khăn của 12 dự án nhà máy trong năm 2018 và xử lý dứt điểm vào năm 2020.

Phương án xử lý 12 dự án thua lỗ nghìn tỷ của ngành Công Thương tiếp theo như thế nào? Phương án xử lý 12 dự án thua lỗ nghìn tỷ của ngành Công Thương tiếp theo như thế nào?

VTV.vn - Câu chuyện 12 dự án thua lỗ nghìn tỷ của ngành Công Thương được nhắc đến liên tục trong gần 2 năm qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước