Giải quyết dứt điểm việc chậm lương 2 năm của công nhân thuỷ lợi

Bích Ngọc (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 31/01/2018 07:12 GMT+7

VTV.vn - Các sở, ngành liên quan và 5 công ty thủy lợi cần giải quyết dứt điểm việc chậm lương của hơn 3.700 công nhân.

Đây là yêu cầu của UBND thành phố Hà Nội đưa ra tại cuộc họp báo của Thành ủy Hà Nội vào chiều 30/1.

Trước đó, một số phương tiện thông tin đại chúng đăng tải thông tin về việc khoảng 3.700 công nhân ở 5 công ty khai thác thủy lợi của Hà Nội bị nợ lương hai năm qua. Theo đại diện UBND thành phố, trách nhiệm đầu tiên thuộc về 5 công ty thủy lợi, vì hồ sơ nghiệm thu và thanh quyết toán gửi chậm. Nguyên nhân khách quan là do sự thay đổi chính sách về định mức, đơn giá dịch vụ công ích thủy lợi, ảnh hưởng đến nguồn thu và gây ra nhiều khó khăn cho các đơn vị này.

Do những khó khăn, vướng mắc của năm 2016 và 2017, nguồn kinh phí của 5 công ty thủy lợi chưa được thanh toán đầy đủ, kịp thời... dẫn đến khó khăn về kinh phí hoạt động và chi trả cho công nhân.

Ông Nguyễn Quốc Hội, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư phát triển thủy lợi sông Nhuệ cho biết, công ty này đã nhận được tiền nghiệm thu của năm 2016. Phía công ty sẽ khẩn trương chi trả tiền lương bị chậm, nợ cho người lao động.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước