Giải tỏa hành lang an toàn giao thông cửa ngõ phía Tây Hà Nội

Hồng Phong (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 18/07/2018 09:17 GMT+7

VTV.vn - Chiều qua (17/7), lực lượng chức năng TP Hà Nội đã tiến hành giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường cửa ngõ phía Tây thành phố.

Các lực lượng cảnh sát, thanh tra giao thông, công an các quận, huyện đã tiến hành giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông các tuyến đường trục chính cửa ngõ phía Tây TP Hà Nội, gồm đại lộ Thăng Long và Quốc lộ 21B, từ quận Hà Đông đến huyện Mỹ Đức.

Quốc lộ 21B đoạn qua Hà Nội dài 41,6 km nhưng có đến 1.600 trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang giao thông đường bộ. Các lỗi vi phạm chủ yếu như: làm mái che, căng bạt, lều lán tạm; họp chợ, kinh doanh dịch vụ; xây bục bệ, tường rào, dựng cột dọc vỉa hè; đặt treo biển quảng cáo... 

Trong khi đó, tuyến đường gom đại lộ Thăng Long có chiều dài 30 km, có hơn 400 trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang giao thông đường bộ.

Hà Nội tổ chức dạy chương trình giáo dục An toàn giao thông cho các cấp học Hà Nội tổ chức dạy chương trình giáo dục An toàn giao thông cho các cấp học

VTV.vn - Từ tháng 2/2018 đến nay, 32 trường học tại Hà Nội đã được tổ chức dạy thí điểm chương trình giáo dục ATGT và nhận được nhiều phản hồi tích cực..

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước