Giảm 5 đơn vị đầu mối ở Bộ Công Thương

Ngọc Thành (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 18/08/2017 21:25 GMT+7

VTV.vn - Theo Nghị định vừa ban hành, đến nay, Bộ Công Thương chỉ còn 30 đơn vị đầu mối giảm 5 đơn vị so với trước.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương. Theo đó, cơ cấu tổ chức Bộ Công Thương đã được điều chỉnh theo hướng tinh gọn lại khá nhiều so với hiện nay.

Cụ thể, trong cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương sẽ không còn Vụ Thị trường thương mại miền núi. Đơn vị này được nhập vào Vụ Thị trường trong nước. Ba đơn vị khác là Cục Hóa chất, Vụ Công nghiệp nhẹ, Vụ Công nghiệp nặng đã được nhập đề thành Cục Công nghiệp.

Cơ cấu tổ chức mới của Bộ Công Thương cũng sẽ không còn Vụ Phát triển nguồn nhân lực. Đơn vị này được sát nhập về Vụ Tổ chức cán bộ; Chức năng nhiệm vụ của Thi đua khen thưởng cũng đã được điều chuyển về Văn phòng Bộ.

Trong cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương cũng sẽ không còn 4 Vụ khu vực. Bốn đơn vị này được sắp xếp lại thành hai Vụ châu Âu, Mỹ và Á Phi; Vụ Hợp tác Quốc tế nhập về hai Vụ Á, Phi và Âu Mỹ; Hai viện nghiên cứu (Thương mại và Chính sách công nghiệp) nhập thành một viện.

Cũng theo Nghị định vừa ban hành, Bộ Công Thương lập thêm 2 đơn vị mới là Cục Phòng vệ thương mại và Tổng cục Quản lý thị trường nâng cấp từ Cục Quản lý thị trường để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với hai lĩnh vực này trong thời gian tới.

Như vậy, theo Nghị định vừa ban hành, đến nay, Bộ Công Thương chỉ còn 30 đơn vị đầu mối, giảm 5 đơn vị so với trước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước