Giám đốc BV tỉnh Hòa Bình nhận trách nhiệm vụ 7 người tử vong khi chạy thận

Nguyệt Ánh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 30/05/2017 11:58 GMT+7

Ông Trương Quý Dương, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.

VTV.vn - Dù chưa có kết luận nguyên nhân vụ việc 7 người tử vong khi chạy thận, nhưng Giám đốc Bệnh viện tỉnh Hòa Bình đã gửi lời xin lỗi và nhận trách nhiệm trước sự cố này.

Sáng nay (30/5), chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp báo về sự cố tai biến y khoa nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh.

Tại cuộc họp báo, đại diện cơ quan Công an tỉnh Hòa Bình đã khẳng định đây là sự cố nghiêm trọng và đã phối hợp với bệnh viện niêm phong toàn bộ đơn nguyên Thận nhân tạo để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện công tác khám nghiệm tử thi và bàn giao cho gia đình đã hoàn tất. Còn 10 bệnh nhân qua cơn nguy kịch đã được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai để lọc máu và chẩn đoán điều trị. Chỉ còn duy nhất 1 bệnh nhân nặng đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện hiện huyết áp đã ổn định, có dấu hiệu cựa chân tay nhưng vẫn đang phải thở máy.

Dù chưa có kết luận nguyên nhân vụ việc nhưng tại cuộc họp báo, Giám đốc Bệnh viện tỉnh Hòa Bình đã gửi lời xin lỗi và nhận trách nhiệm trước sự cố vô cùng đáng tiếc này. Hiện 126 bệnh nhân đang chạy thận định kỳ đã được bệnh viện bố trí xe để đưa lên Hà Nội điều trị.

BV Đa khoa TP Hòa Bình hỗ trợ chạy thận cho 22 bệnh nhân BV Đa khoa TP Hòa Bình hỗ trợ chạy thận cho 22 bệnh nhân Chuyển 10 bệnh nhân chạy thận ở Hòa Bình về BV Bạch Mai Chuyển 10 bệnh nhân chạy thận ở Hòa Bình về BV Bạch Mai 6 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo tử vong, nghi do sốc phản vệ 6 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo tử vong, nghi do sốc phản vệ
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước