Giảm nhẹ rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm

Thùy An-Thứ sáu, ngày 16/12/2016 16:43 GMT+7

Hội nghị quốc gia về “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm”.

VTV.vn - Ngày 15/12, Bộ NN&PTNT phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản, Quỹ Nhi đồng LHQ tại Việt Nam tổ chức Hội nghị quốc gia về "Giảm nhẹ rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm".

Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng, hiện tượng El Nino đã khiến hơn 500.000 trẻ em ở Việt Nam rơi vào hoàn cảnh cần trợ giúp nhân đạo. Đáng lưu ý, những trẻ em này vốn đã bị suy dinh dưỡng nặng, sống trong điều kiện chưa bảo đảm vệ sinh và ít được quan tâm chăm sóc. Hạn hán và mặn xâm nhập đã và đang gia tăng thách thức cho những gia đình và trẻ em ở nhiều vùng miền trên cả nước, khiến những người này dễ bị tổn thương hơn. 

Phụ nữ và trẻ em là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất do thiên tai, vì vậy các bên cần nỗ lực hơn để giảm thiểu tác động của thiên tai đến trẻ em…

Giảm nhẹ rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm - Ảnh 1.

Ông Youssouf Abdel-Jelil - Trưởng đại diện UNICEF, ông Katsuro Nagai - Công sứ ĐSQ Nhật Bản và ông Lê Văn Bình - Phó Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận cùng giúp hướng dẫn các gia đình các bước lọc nước sử dụng các sản phẩm lọc nước do dự án cung cấp

"Tình hình thiên tai tại Việt Nam ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều loại hình thiên tai mới, diễn biến trên diện rộng gây nhiều tổn thất lớn về người, tài sản và cơ sở hạ tầng. Kể từ đầu năm 2016 đến nay, thiên tai tại Việt Nam đã làm 171 người chết, 30 người bị mất tích, gây thiệt hại về kinh tế hơn 37.000 tỷ đồng. Nếu chỉ tính trong đợt mưa, lũ từ ngày 28/11 đến ngày 12/12 tại miền Trung đã làm 27 người chết, trong đó có 10 trẻ em, đáng tiếc nhất là có một số em bị chết ngay trên đường đi học về", Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng cho biết

Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng nêu rõ, trước hết phải xác định được những tác động của thiên tai đến trẻ em, phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Chúng ta không coi trẻ em là "chủ thể bị động" mà phải nâng cao hiểu biết về thiên tai cũng như các kỹ năng ứng phó với thiên tai. Để làm được điều này, cần xây dựng các cơ chế vận hành làm sao quan tâm đầy đủ đến trẻ em trong các giai đoạn trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra. Đồng thời, tăng cường truyền thông, áp dụng các bài học kinh nghiệm tốt trong và ngoài nước cùng với sự tham gia của các cấp, ngành để đạt mục tiêu giảm nhẹ rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm.

Các đại biểu cũng đồng quan điểm, trẻ em có quyền được bảo vệ, tiếp cận thông tin cũng như học tập kỹ năng ứng phó thiên tai bởi các bên như: Gia đình, nhà trường, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan. Giảm nhẹ tình trạng dễ bị tổn thương của trẻ em trước biến đổi khí hậu, trong đó xác định trẻ em là chủ thể sẽ thúc đẩy các hoạt động vì trẻ em, bảo đảm trẻ em an toàn hơn, tăng cường năng lực chống chịu của cộng đồng nơi trẻ em đang sinh sống.

"Ở những vùng hay bị thiên tai, trẻ em phải trả một giá đắt khi thiên tai trở thành thảm họa. UNICEF tích cực hợp tác cùng Chính phủ Việt Nam và các đối tác trong nước nhằm tăng cường áp dụng phương pháp giảm thiểu rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm thông qua việc thực hiện các khảo sát tập trung vào trẻ em, xây dựng các kế hoạch hiệu quả cho việc chuẩn bị và thích ứng với thiên tai, đảm bảo trẻ em có thể tiếp tục đi học trong môi trường an toàn và các dịch vụ cho trẻ em không bị gián đoạn bởi thiên tai, và bảo vệ trẻ em khi các em bị khủng hoảng và áp lực", ông Youssouf Abdel-Jelil, đại điện UNICEF Việt Nam phát biểu.

Giảm nhẹ rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm - Ảnh 2.

Trước ngày diễn ra Hội Nghị Quốc gia về giảm thiểu rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm được tổ chức tại Ninh Thuận vào ngày 15/12, Bộ NN&PTNT, UNICEF, và ĐSQ Nhật Bản đã đến thăm và gặp gỡ trẻ em và các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại tỉnh Ninh Thuận và kiểm tra các hoạt động của dự án nhằm giảm thiểu tác động của thiên tai đối với trẻ em.

Đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai do ảnh hưởng của El Nino diễn ra từ năm 2014 đến giữa năm 2016, Công sứ Nhật Bản Katsuro Nagai khẳng định, Nhật Bản cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong nỗ lực chung của các quốc gia trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ông Katsuro Nagai cho biết thêm, Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức và những thiệt hại trong bối cảnh biến đổi khí hậu như bão, lũ lụt, nước biển dâng, sạt lở bờ biển, hạn hán, mặn xâm nhập. Chính phủ Nhật Bản cam kết sẽ tiếp tục hợp tác, phối hợp và hỗ trợ Chính phủ và người dân Việt Nam để giải quyết những khó khăn do biến đổi khí hậu gây ra thông qua đối thoại song phương liên quan đến những vấn đề giảm nhẹ rủi ro thiên tai cũng như hỗ trợ và đối thoại trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước