Việt Nam thiệt hại hơn 14.000 tỷ VND do thiên tai trong 20 năm

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 13/10/2016 13:22 GMT+7

Ảnh minh họa: Getty

VTV.vn - Bão lũ, sạt lở thường xuyên ở các tỉnh miền Trung cũng là yếu tố khiến Việt Nam trở thành một trong những quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Theo đánh giá của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường, trong 20 năm qua, trung bình mỗi năm, Việt Nam phải hứng chịu khoảng 650 các hiện tượng thiên tai lớn nhỏ, khoảng 500 người tử vong, thiệt hại hơn 14.000 tỷ VND. Số tiền để khắc phục hậu quả của mưa lũ, sạt lở khoảng 11.000 tỷ VND.

Tuy nhiên, số tiền này cũng chỉ hỗ trợ được cho 30% tổng thiệt hại và chủ yếu dùng để cứu trợ khẩn cấp là chính mà chưa đáp ứng được yêu cầu phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh và tái thiết cơ sở hạ tầng bị hủy hoại.

Thiên tai tác động tiêu cực đến phụ nữ và trẻ em Thiên tai tác động tiêu cực đến phụ nữ và trẻ em

VTV.vn - Theo đánh giá mới nhất của Liên Hợp Quốc, tỷ lệ phụ nữ và trẻ em bị tác động tiêu cực do thiên tai cao hơn 14 lần so với nam giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước