Giám sát chặt chẽ tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 13/05/2019 20:55 GMT+7

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Thành Chung

VTV.vn - Sáng 13/5, tại Hà Nội, PTT Vương Đình Huệ đến dự Hội nghị giám sát các giải pháp cải cách kiểm tra chuyên ngành, giảm thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh trong 4 năm qua, chương trình phối hợp giám sát đã tạo những chuyển biến tích cực trong cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Qua giám sát, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đưa ra 5 kiến nghị đối với Chính phủ, trong đó tập trung bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; đẩy nhanh tiến độ thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, thúc đẩy cơ chế một cửa quốc gia.

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã giúp Chính phủ, các bộ, ngành cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia tốt hơn. Tính đến hết 2018 đã có gần 6.800 thủ tục hành chính được cắt giảm, đạt gần 70%, qua đó tiết kiệm trên 5.400 tỷ đồng mỗi năm cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tế cho thấy mức độ hài lòng của doanh nghiệp vẫn chưa cao, số lượng doanh nghiệp tham gia cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN chưa nhiều.

Để thực hiện mục tiêu đến cuối năm 2019 đưa 100% thủ tục hành chính lên một cửa quốc gia, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không chỉ giám sát việc thực thi của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức mà mở rộng cả ra cả khối doanh nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước